Cả Anderlecht lẫn Sint Truidense đều chơi không hay ở mùa giải năm nay, đôi bên thua nhiều hơn thắng từ đầu mùa đến giờ. Chính vì lẽ đó, cả 2 đội đều muốn cải thiện thành tích của mình tại vòng 11 giải bóng đá Bỉ.

leftcenterrightdel
Sint Truidense của Công Phượng thua đậm Anderlecht tại giải vô địch Bỉ 

Anderlecht được đánh giá cao hơn, lại có thêm lợi thế sân nhà, và họ chính là đội mở tỷ số ngay phút 5, sau pha lập công của Nacer Chadli.

Bàn thắng sớm giúp cho đội chủ nhà thêm hưng phấn, trước khi họ có tiếp bàn thứ 2 ở phút 10, được thực hiện bởi Marko Kana.

Mãi đến hiệp 2, Sint Truidense mới chơi khởi sắc hơn. Họ có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 62, nhờ công của Yohan Boli – một trong những cầu thủ tấn công được kỳ vọng nhiều nhất của Sint Truidense trong mùa giải năm nay.

leftcenterrightdel
Đây tiếp tục là trận đấu mà Sint Truidense không đăng ký Công Phượng 

Dù vậy, bàn thắng vừa nêu vẫn không thể giúp đội bóng của Công Phượng tránh được trận thua đậm.

Phút 67, Kemar Roofe ghi bàn, giúp Anderlecht nâng tỷ số lên 3-1, trước khi Nacer Chadli ấn định chiến thắng 4-1 cho đội chủ nhà ở phút 78, đồng thời hoàn tất cú đúp của mình trong trận này.

Thua đậm Anderlecht, Sint Truidense rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, đồng thời có thể đối diện với nguy cơ rớt hạng sau mùa giải 2019/2020.

Theo Dân trí