Người phát ngôn của Chính phủ Đức, Steffen Seibert, cho biết một bác sĩ đã tiêm vắc-xin cho bà Merkel vào thứ Sáu, 20/3 và ngay sau đó người này có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Trong quá trình tự cách ly, bà Merkel sẽ liên tục được xét nghiệm coronavirus, ông Steffen Seibert nói thêm.

Từ Chủ nhật, 22/3, Đức đã thực hiện lệnh cấm liên lạc để hạn chế sự lây lan của Covid-19, bà Merkel nói.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ tự cách ly tại nhà sau khi tiếp xúc với một bác sĩ, người sau đó được chẩn đoán nhiễm Covid-19. Ảnh: CNN. 

Trong một cuộc họp báo, bà nói rằng Đức sẽ tăng cường các biện pháp và khuyến khích người dân giảm tiếp xúc với mọi người nhiều nhất có thể.

"Để sớm kết thúc dịch bệnh, Đức sẽ cấm các cuộc tụ họp từ hơn hai người trở lên, trừ trường hợp là những người cùng sinh hoạt trong một gia đình.”, bà Merkel nói.

Bà Merkel cho biết mọi người nên tuân thủ khoảng cách tối thiểu 1,5 đến 2 mét để ngăn chặn sự lây lan của virus. Bà cũng cho biết các nhà hàng, tiệm làm tóc và cửa hàng xăm sẽ đóng cửa. Các biện pháp trên sẽ được thực hiện trong ít nhất hai tuần.

PV- Theo CNN.