Các vụ hỏa hoạn ở Victoria, Úc đã làm phát lộ những phần mới của một hệ thống nuôi trồng thủy sản cổ đại được xây dựng bởi người dân bản địa thời cổ đại cách đây 6.600 năm, bao gồm hệ thống kênh nước rộng lớn.

Hệ thống kênh được phát hiện là một phần của Thắng cảnh Budj Bim, đã được thêm vào Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO năm ngoái. Những kênh nước này đã được thiết lập bởi những người thuộc nhóm Gunditjmara để thu hoạch lươn. Chúng được tạo thành từ một loạt các kênh và hồ nước lót đá phức tạp.

leftcenterrightdel
Một phần của hệ thống thủy sinh phục vụ nuôi trồng thủy sản 6.600 năm tuổi. Ảnh: UNESCO. 
leftcenterrightdel
 

Hiện trường còn lưu giữ bằng chứng về nhà ở bằng đá, có niên đại tới 6.600 năm, điều đó có nghĩa là chúng già hơn cả Kim tự tháp của Ai Cập.

Theo UNESCO, người dân Gunditjmara đã sử dụng hệ thống này để dẫn thủy và tối đa hóa năng suất nuôi trồng thủy sản. Nó được xây dựng từ dòng dung nham nguội lạnh và là một trong những hệ thống di sản rộng lớn và lâu đời nhất thế giới.

PV- Nguồn Interesting