19 người, gồm 18 lính cứu hỏa và một nhân viên nông trại, đã thiệt mạng trong khi chiến đấu với một đám cháy rừng ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, phương tiện truyền thông đưa tin hôm thứ Ba, 31/3.

Những người lính cứu hỏa đến từ một đội cứu hỏa dân sự địa phương trong khi nhân viên nông trại là hướng dẫn viên của họ.

Họ đã bị bén lửa vào nửa đêm thứ Ba sau một luồng gió mạnh.

leftcenterrightdel
 

Ngọn lửa bùng phát vào chiều thứ Hai, 30/3 gần một trang trại ở quận tự trị Liang Sơn Yi, nhanh chóng lan ra khu vực danh thắng  Lushan do gió mạnh. Khói bụi phủ kín thành phố gần đám cháy.

Sở cứu hỏa của Liang Sơn đã điều động hơn 100 lính cứu hỏa đến địa điểm này trong khi khoảng 400 cảnh sát địa phương đang được điều động để giúp sơ tán người dân gần đó và vận chuyển vật tư.

leftcenterrightdel
Tin cháy rừng tại Tứ Xuyên. Nguồn: CGTN. 

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường  đã ban hành hướng dẫn về vụ cháy rừng, kêu gọi nỗ lực hết sức để cứu người bị thương và bảo vệ các cơ sở quan trọng ở các khu vực lân cận.

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã cử một nhóm làm việc đến Tứ Xuyên để giúp đỡ công tác cứu hỏa và cứu hộ.

Huy Anh