TAND TP Hà Nội chuẩn bị đưa bị cáo Nguyễn Trọng Thuận (SN 1981, trú ở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, Bắc Giang) ra xét xử phúc thẩm về tội “Hiếp dâm” theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị H (SN 1992, quê Thái Nguyên).

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Trọng Thuận là lái xe taxi cho Công ty Be Group, đã có vợ, con.

Khoảng 19h30 ngày 24/8/2019, thông qua ứng dụng Be trên phần mềm điện thoại di động, Thuận nhận được yêu cầu đặt xe của chị H từ phố Nguyễn Khang về Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội).

Đón được chị H, Thuận mời chị đi ăn tối tại một quán ăn ở Ngọc Liệp (Quốc Oai, Hà Nội). Trên đường đi, chị H hỏi Thuận sao đi xa thế thì nhận được câu trả lời rằng: “Đó là quán quen biết và nhiều cán bộ cấp cao hay ăn ở đấy, quán ăn ngon và sạch sẽ”.

Quá trình ăn uống, nói chuyện, Thuận nảy sinh ý định muốn được giao cấu với chị H. Thế nên, trên đường về trung tâm thành phố, Thuận liên tục buông lời tán tỉnh, yêu đương chị H. nhưng bị từ chối.

Trên đường đi, Thuận thỉnh thoảng dừng lại với lý do say rượu nên chị H. nhiều lần định bỏ đi nhưng đều bị Thuận ngăn lại, đe dọa.

Nguyễn Trọng Thuận sau đó cho ô tô tấp vào lề đường, kéo phanh tay, rồi dùng vũ lực để thực hiện hành vi đồi bại.

Bị cưỡng bức xong, chị H. vờ bảo tài xế đưa mình về nhà đối tượng hoặc tìm nhà nghỉ để tiếp tục “vui vẻ”.

Tưởng bị hại đã “mở lòng”, Thuận đồng ý và bảo sẽ đưa chị H. tới một nhà nghỉ ở Hoàng Hoa Thám (Hà Nội).

Tuy nhiên trên đường đi, do nghi ngờ chị H. gọi điện thông báo người thân nên bị cáo chở chị H. tới một nhà nghỉ ở Thạch Thất. Nhưng rồi khi chiếc ô tô của Thuận vừa vào nhà nghỉ này thì chị H. vội lao ngay vào quầy lễ tân cầu cứu.

Sau khi được giải cứu, chị H. đã thông báo sự việc cho gia đình, rồi cùng người thân tới cơ quan công an trình báo sự việc.

HĐXX sơ thẩm TAND huyện Quốc Oai (Hà Nội) tuyên phạt Nguyễn Trọng Thuận đã bị 36 tháng tù về tội “Hiếp dâm”.

Ngọc Anh