leftcenterrightdel
 KSV đại diện VKSND huyện Hòa Vang đọc cáo trạng luận tội bị cáo Sơn tại phiên tòa.

Mới đây, TAND huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) mở phiên tòa xét xử công khai vụ án Nguyễn Xuân Sơn (SN 1960, trú tại đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Trên cơ sở đề nghị của VKSND cùng cấp, TAND huyện Hòa Vang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Sơn với mức án 4 năm tù giam.

Theo đó, ngày 21/11/2019, Nguyễn Xuân Sơn đã lén lút thực hiện hành vi trộm cắp 1 xe mô tô nhãn hiệu SIRIUS màu sơn đen – vàng, biển kiểm soát 92K1-025.43 của chị Trương Thị Thúy Nguyệt đang để trước Trung tâm bồi dưỡng kiến thức và luyện thi Phong Nam trên đường ĐT 605 thuộc thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Tổng giá trị tài sản mà Nguyễn Xuân Sơn đã chiếm đoạt của chị Trương Thị Thúy Nguyệt là 12 triệu đồng.

Hành vi này của bị cáo Sơn bị VKSND huyện Hòa Vang đề nghị mức án từ 4 năm đến 5 năm tù giam. HĐXX đã tuyên phạt Sơn mức án 4 năm tù.

Được biết, trước đó Sơn đã từng bị đưa ra xét xử 9 lần về các tội Trộm cắp tài sản, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội Đánh bạc và vừa mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 6/2019. Tổng hình phạt từ mà Sơn đã chấp hành là hơn 30 năm. Đến tháng 11/2019 Sơn tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản như trên.

Xuân Nha