Ngày 20/1, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ 7 đối tượng, vận động đầu thú 3 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng và giết người xảy ra tại khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Trước đó, vào hồi 23h ngày 13/1 tại khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn đã xảy ra vụ đánh nhau giữa nhóm nhân viên quán Bar Kclub và nhóm đối tượng người Quảng Ninh.

Do đã uống nhiều rượu, nhóm đối tượng Quảng Ninh đến quán bar và đã xảy ra xô xát, đánh nhân viên của quán.

leftcenterrightdel
 7 đối tượng bị bắt tạm giam.

Nhóm nhân viên của quán bar dùng gạch, gậy, dao phóng lợn đuổi đánh nhau với nhóm đối tượng Quảng Ninh. Hậu quả làm Vũ Đại Nghiệp (SN 1944, trú tại khu Bí Giàng, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) tử vong và hai đối tượng khác bị thương.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, công an tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương điều tra và quyết liệt truy bắt đối tượng.

Đến ngày hôm nay, ngày 20/1, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt tạm giam 7 đối tượng đều trú tại Lạng Sơn, gồm: Phạm Quang Linh (SN 1997); Nguyễn Khánh Huy (SN 1995); Nguyễn Hữu Hòa (SN 1986); Vi Văn Tùng (SN 1998); Hứa Văn Khảo (SN 1998); Hoàng Văn Lượng (SN 2000) và Hoàng Văn Tuấn (SN 1996).

Chiều 20/1, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục vận động 3 đối tượng ra đầu thú gồm: Lý Văn Linh (SN 1987); Phạm Đức Anh (SN 1992) và Hoàng Trung Long (SN 1990).

Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra truy xét để làm rõ hành vi của từng đối tượng và tiếp tục truy bắt những đối tượng liên quan.

Công an tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nguyễn Thái